Tìm kiếm bài viết theo id

Sau tôm cá, đến lượt thợ lặn ở Vũng Áng tử vong

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi hoangkhiem36, 25/4/16.

ID Topic : 8413676
Ngày đăng:
25/4/16 lúc 18:35
  1. hoangkhiem36 Thành Viên Kim Cương

    Tham gia ngày:
    14/3/11
    Tuổi tham gia:
    13
    Bài viết:
    11,056
    Sau tôm cá, đến lượt thợ lặn ở Vũng Áng tử vong


    Sau tôm cá, đến lượt thợ lặn ở Vũng Áng tử vong


    Anh Nguyễn Văn Ngầy, công nhân công ty Nilbelc, làm thợ lặn dự án đê chắn sóng ở Vũng Áng đã tử vong.

    Khoảng 17h ngày hôm qua (24/4) anh Lê Văn Ngầy (SN 1970, quê ở Khánh Hòa), là công nhân của Công ty Nibelc (trụ sở đóng ở xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) đã tử vong.

    Anh Ngầy là thợ lặn dưới biển để thi công xây dựng đê chắn sóng cảng Sơn Dương, Formosa.

    Theo một thợ lặn cho biết, sau khi đi làm về thì trong người anh Ngầy thấy khó thở, mệt mỏi nên Công ty Nibelc đã đưa anh Ngầy đi khám.

    Sau đó anh Ngầy về ký túc xá của Công ty ở huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình để nghỉ ngơi chờ thứ hai (25/4) đưa đi khám lại. Tuy nhiên, đến 17h chủ nhật (24/4) thì anh Ngầy tử vong.

    Theo một bác sỹ Bệnh viện Thị xã Ba Đồn (tỉnh Quảng Bình) cho biết, anh Ngầy đã tử vong trước khi đưa đến bệnh viện.

    Anh T., em trai anh Ngầy cho biết, gia đình không muốn khám nghiệm tử thi và muốn đưa thi thể anh Ngầy về Khánh Hòa ngay trong đêm.

    Tuy nhiên, cơ quan công an không cho, yêu cầu phải khám nghiệm tử thi để điều tra, làm rõ nguyên nhân anh Ngầy tử vong.

    Sau đó, cơ quan công an đã tiến hành khám nghiệm tử thi vào khoảng 23h đêm 24/4, sau đó bàn giao thi thể anh Ngầy cho gia đình để đưa về quê mai táng theo phong tục địa phương.

    Do mới khám nghiệm tử thi đêm qua (ngày 24/4), nên vẫn chưa biết chính xác nguyên nhân dẫn đến anh Ngầy tử vong.

    Cũng vào đêm hôm qua, một số công nhân của Công ty Nibel có mặt tại bệnh viện thị xã Ba Đồn, Quảng Bình để tiễn đưa công nhân Lê Văn Ngầy về quê mai táng.

    Theo một số công nhân, thời gian gần đây, một số thợ lặn cho biết sau khi lên bờ cảm thấy tức ngực, khó thở, thậm chí là người ngứa bất thường.

    Nhiều thợ lặn làm được ở Cảng Sơn Dương 2- 3 năm, vẫn cảm nhận được sự khác biệt của nước biển thời gian gần đây so với năm ngoái.

    Theo tìm hiểu của PV, sau khi tôm cá chết hàng loạt, người dân địa phương rất nóng lòng chờ kết quả khám nghiệm và điều tra cái chết của thợ lặn Lê Văn Ngầy có phải do ô nhiễm hay lý do sức khỏe nào khác.

    Các cơ quan chức năng cần sớm có kết quả thông báo để người dân không hoang mang, lo lắng và cũng là để họ có biện pháp phòng vệ cần thiết nếu thực sự nước biển ô nhiễm đáng báo động.
     
    joh.le, HiepSiSiTinh and duchoavn like this.
  2. hoangkhiem36 Thành Viên Kim Cương

    đã ô nhiễm đến mức cá chết hàng loạt và thợ lặn cũng chết thì chắc chắn thảm thực vật dưới đáy biển bị ô nhiễm nặng,những tảo ,rong rêu ,phù du là thức ăn cho các loại hải sản nhỏ,1 khi hải sản nhỏ nhiễm độc nặng chưa đến mức chết sẽ là thức ăn cho các hải sản lớn thế là hải sản nhiễm độc và người dân VN ăn vào ,ôi thôi ,tình trạng nhiễm độc dù có tẩy độc cũng mất rất nhiều năm nếu chính quyền tích cực thực hiện ,đúng là thảm họa sinh thái do tính tham lam của con người gây ra cho sinh vật biển rồi cho chính chúng ta luôn
     
  3. QuiHoang Thành Viên Bạch Kim

    ko phải tham lam do con người mà là do 1 số người thôi đai ka!Giờ bể ra thì bọn khốn nạn đó đã hạ cánh an toàn rồi,tiền bạc đã vào bank Thụy Sỹ,con cháu định cư nước ngoài,dân đen lãnh đủ!Bài học cho dân nhân miền Trung ngày trước oai hùng có công giờ được đền ơn thế đấy!!Ngày trước e nói bọn giáo sư tiến sĩ VN toàn bọn ngu dốt,hại nước,hại dân thì 1 số thanh niên ném đá giờ sáng mắt ra chưa,bọn nó ăn học,lãnh lương bằng tiền dân mà giờ bọn nó ko biết chất độc gì,đang lấy tiền dân ra thuê nước ngoài xét nghiệm!
     
  4. hoangkhiem36 Thành Viên Kim Cương

    lúc học thí nghiệm độc tính với thực vật biển mấy anh nhà ta cúp tiết đi nhậu mà em kakakaka
    Nghiệm thấy mạng người VN sao rẻ quá ,chết rồi đi khám nghiệm : cắt xẻ thịt,gan đưa đi xét nghiệm bởi các pác tiến sỹ ,phó gs gì đấy ,rồi hốt 1 đống đem đi chôn ,xong 1 kiếp người Sau tôm cá, đến lượt thợ lặn ở Vũng Áng tử vongSau tôm cá, đến lượt thợ lặn ở Vũng Áng tử vong - 1Sau tôm cá, đến lượt thợ lặn ở Vũng Áng tử vong - 2
     
    Chỉnh sửa cuối: 25/4/16
    duchoavn and joh.le like this.
  5. heodauto Thành Viên Kim Cương

    dù bất cứ lý do gì nhưng vào thởi điểm này thì 100% người dân nghĩ nước biển có độc . anh hưởng ra sao :
    1_ tắm biển nhiễm độc có khi chết -> không ai giám tắm biển -> du lịch tàn lụi
    2_cá nhiễm độc chết hàng loạt -> không ai giám ăn - > kinh tế khủng hoảng , ngư dân điêu đứng .
    3_biển miền trung sẽ thành vùng đất chết vì chẳng ai giám ăn hải sản đánh bắt từ đó , chẳng ai giám tắm biển ở đó . có khi nó lan ra toàn quốc , ai giám khẳng định hải sản các tỉnh không phải được đưa từ ngoài đó vào...
     
    duchoavn, hoangkhiem36 and taon like this.
  6. hoangkhiem36 Thành Viên Kim Cương

    bạn nói đúng và chính xác lắm,bây giờ không dám ăn hải sản ,chắc phải săn lùng heo đầu to vì thịt ăn ngon và não có nhiều chất dinh dưỡng hơn heo đầu thường Sau tôm cá, đến lượt thợ lặn ở Vũng Áng tử vongSau tôm cá, đến lượt thợ lặn ở Vũng Áng tử vong - 1Sau tôm cá, đến lượt thợ lặn ở Vũng Áng tử vong - 2
     
    Chỉnh sửa cuối: 26/4/16
    duchoavn thích bài này.
  7. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Giờ thì em phải làm sao ? Tính chở vợ yêu đi phượt biển miền Trung một chuyến giờ sau đây. Một số loài thú , một số loại cây một vài hải sản mà con cháu chúng ta sẽ không được thưởng thức và nhìn thấy nữa rồi. Rồi còn cái thú tắm biển của mình và con nữa. .. Trời cao có mắt.
     
    Chỉnh sửa cuối: 26/4/16
    joh.le and hoangkhiem36 like this.
  8. hoangkhiem36 Thành Viên Kim Cương

    đưa vợ con yêu sang Singapore ,tắm biển du lịch luôn đệ ơi ,chuyện gì đáng xài sang thì xài chứ ngại gì hiệp sĩ ,xả stress rồi về VN lo vụ xin việc làm nhanh đi kẻo ,tụi cò nói mần thịt sinh viên nghèo Sau tôm cá, đến lượt thợ lặn ở Vũng Áng tử vong
     
    duchoavn and HiepSiSiTinh like this.
  9. joh.le Thành Viên Cấp 5

    Rồi dân VN sẽ sống ra sao khi mọi miền đất nước dần dần ô nhiễm nặng? Ở đâu có khu công nghiệp, ở đó chắc chắn có chất thải công nghiệp.
     
    duchoavn and hoangkhiem36 like this.
  10. hoangkhiem36 Thành Viên Kim Cương

    sống hay chết tùy em chọn ,chứ ai chọn thay cho em được Sau tôm cá, đến lượt thợ lặn ở Vũng Áng tử vongSau tôm cá, đến lượt thợ lặn ở Vũng Áng tử vong - 1Sau tôm cá, đến lượt thợ lặn ở Vũng Áng tử vong - 2
     
  11. joh.le Thành Viên Cấp 5

    Câu này hơi tối nghĩa...
     
  12. hoangkhiem36 Thành Viên Kim Cương

    không hiểu hả ,suy nghĩ kỹ lại xem đúng không?em
     
  13. QuiHoang Thành Viên Bạch Kim

    Rước hoạ gì?Có ai nói gì tới chính trị mà hoạ với ko hoạ?Smod là cách mạng gốc mà còn lên tiếng,bạn ko thích có quyền đi ra,lo cày kiếm cơm sửa xe đi!Chủ tịch tỉnh ăn ngập mồm giờ còn thua thằng quản đốc kìa!Thủ Tướng đã chỉ đạo rồi đấy,có đọc tin ko?Yêu nước mà ko được lên tiếng à?Hèn!!Có suy nghĩ như vậy thì tự bản thân cũng như khuyên ae bạn bè đi học tiếng Trung cũn như mua bảo hiểm sẵn để mai này ung thư đỡ tốn kém!
     
    Chỉnh sửa cuối: 26/4/16
  14. stephenxii Thành Viên Cấp 6

    mấy bác cứ nói làm hoang mang quá, chứ biết bao viện, bộ môi trường, tiến sĩ sau nhiều tuần nguyên cứu còn chưa tìm ra nguyên nhân mà, chỉ loại trừ vài nguyên nhân thôi, cho nên biết đâu cá chết do" nước nhiễm mặn", hay là bị đuối nước tập thể thì sao??
     
    duchoavn thích bài này.
  15. hoangkhiem36 Thành Viên Kim Cương

    đại ca rành về tâm lý ,giỏi về lý thuyết còn hiền đệ M thì giỏi về thực hành ,bảo sao không nói Hậu sanh khả quý mà ,càng trẻ càng giỏi võ phải không joh,Le M
     
    duchoavn thích bài này.

Chia sẻ trang này