Tìm kiếm bài viết theo id

Sự tốt đẹp

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi nguoianhyeu, 30/9/17.

ID Topic : 8964874
Ngày đăng:
30/9/17 lúc 20:40
  1. TrungLH CÓ LƯƠNG TÂM & CÓ TRÁCH NHIỆM


    Mình biết bác LHLT đã từng, hay đang trong ngành SP (?) nên mình luôn kính trọng bởi mình hiểu và thông cảm cho những người làm nghề "bán cháo phổi" Bởi họ cũng là người, chăn 1 lúc mấy chục đứa rồi trời nóng nực, gặp đứa quậy quọ, rồi lỡ tay tát công tử hay tiểu thư gì đó thì coi như tiêu tan sự nghiệp. Bố của mình ngày xưa mổi lần mà nghe thầy giám thị tới nhà méc ( vì thấy giám thị quen) vụ gì đó là thôi rồi, đòn roi chắc cũng gấp nhiều lần so với trường ..còn bây giờ bên Mỹ, cha mẹ đánh con là cha mẹ có khả năng...vào tù huhuhu Sự tốt đẹp
     
    Chỉnh sửa cuối: 2/10/17
    joh.le and Lạc Hoa Lưu Thủy like this.
  2. TrungLH CÓ LƯƠNG TÂM & CÓ TRÁCH NHIỆM


    Ranh giới giữa sự đánh để dạy dổ và đánh để hài lòng nó thật là trừu tượng và khó mà có cái gì đó được bạn à.Mình nói thí dụ 1 GV hay đánh em A vì em này thường xuyên quá xấu về hạnh kiểm cũng như trong học tập...thì đó cũng có sự mâu thuẩn trong cách nghĩ rồi đó....người bàng quang thì họ nghĩ à GV này có tâm, để ý chăm sóc em A , nhưng ngược lại thì à GV này khoái đì em A ....
    Mình không đồng ý với bạn chuyện GV GHÉT hs của mình, ngoại trừ có 1 lý do nào đó, nhất là các nam sinh cá tính như hút thuốc, chửi thề trong lớp, nói thì cãi lại thậm chí thách thức thầy cô.
    Mình đã nói rồi: Thầy Cô là những người đã qua trường lớp Sư phạm, mà sư phạm theo mình nghĩ thì đó là môn học dạy người khác làm NGƯỜI và dạy chuyên môn cho họ , vì thế tức nhiên họ phải biết họ sẽ làm và không làm những gì, họ phải xử sự Khác với những người trong xã hội. Nói chung HS nếu không biết kính trọng và phụ huynh cứ đôi co mãi về chuyện tại sao con mình bị đánh thì chắc hông còn dạy dỗ gì được nữa , dỉ nhiên không nói tới chuyện tra tấn, đòn roi khác với tra tấn.
     
    Lạc Hoa Lưu Thủy and joh.le like this.
  3. choixongjong Thành Viên Vàng

    Đúng là sự học ngày nay đã hỏng rồi.
    "kính trọng người lớn"
    Bài học vỡ lòng, ai cũng học bỗng nhiên thành "chuyện lạ" làm thiên hạ xôn xao, bàn tán.
    Đủ thấy cái giáo dục lâm nguy lắm rồi
     
    Lạc Hoa Lưu Thủy and joh.le like this.
  4. vuhoanggiang Thành Viên Vàng

    thanh niên ngồi đáy giếng loạn trí lên tiếng...từ thời tui học đại học đi ngang qua là đã thấy bọn nhỏ chào mỗi ngày nhé...và không chỉ chào bác này đâu thanh niên ơi
     
  5. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    Chưa nguy đâu mà, hãy xem lại gia đình trước, đứa bé từ lúc sinh ra cho đến lúc chạy nhảy thì ít cha mẹ nào dạy bé khoanh tay chào người lớn, mà cứ thấy đứa bé hát múa và làm duyên thì lại tự hào về con mình, cho đến lúc đứa bé nó biết đi học mẫu giáo thì cứ khen con hát hay chứ chả khen con lễ phép, đứa bé đòi gì là cho ngay , còn không được thì nằm lăn ra sàn mà khóc lóc đòi cha mẹ phải nhượng bộ.
    Người ta nói nhân cách con người phải được uốn nắn từ bé, còn đàng này gia đình không dạy dỗ, nuông chiều đủ thứ rồi lớn lên nó hư hỏng thì đỗ thừa cho giáo dục.
     
    Lạc Hoa Lưu Thủy and joh.le like this.
  6. joh.le Thành Viên Cấp 5

    Chuyện không bình thường với một số người nhưng rất bình thường với những người còn lại, đây là nguyên do rất lớn cho câu hỏi "tại sao trẻ con đi ra đường lại xả rác?". Cha mẹ xả rác và dạy con cách xả rác, đến khi xả rác trở thành một phản xạ có điều kiện thì rất khó bỏ.
     
    Lạc Hoa Lưu Thủy thích bài này.
  7. joh.le Thành Viên Cấp 5

    Pác này nói rất trùng hợp với những gì mình từng chứng kiến trong gia đình, trong trường học và ngoài xã hội.
     
  8. joh.le Thành Viên Cấp 5

    Nói rõ xíu để pác hiểu, chị kia là người quen của gia đình mình và mình đã định nhắc nhở chị ta về cách mà bọn trẻ xả rác, ai dè nhìn hành động của chị kia xong thì... cạn lời.
     
  9. TrungLH CÓ LƯƠNG TÂM & CÓ TRÁCH NHIỆM


    Ngắn gọn nhất là 1 khi đời sống của dân cao lên tức dân trí cũng tỉ lệ thuận như vậy, không được 100% như mong muốn như rồi sẽ đổi thay..
     
    Lạc Hoa Lưu Thủy and joh.le like this.
  10. choixongjong Thành Viên Vàng

    Đời sống bây giờ không cao hơn 20-30 năm trước sao?
     
    joh.le thích bài này.
  11. TrungLH CÓ LƯƠNG TÂM & CÓ TRÁCH NHIỆM

    Đời sống cao hơn là cái chắc nhưng đạo đức lại là chuyện khác, đạo đức phải nói là tỉ lệ nghịch với cuộc sống văn minh. Nầy nhé, cội nguồn tội lỗi ngày xưa chỉ đến với con người qua sách báo, phim ảnh ( mà sách báo phim, ảnh đã bị kiểm duyệt rồi) chưa có những thủ đoạn gian manh, tối tân.Còn ngày nay click chuột 1 cái là ra hết...khác nhiều chứ phải không bạn Sự tốt đẹp
     
    Lạc Hoa Lưu Thủy thích bài này.
  12. taon Thành Viên Cấp 4

    Xí xọn tí nha bác, cạn lời nhưng đừng bó tay.Sao bác 0 xuống xe lụm lại cái vỏ hộp chị vừa vứt tìm đến chỗ có thùng rác mà bỏ?
     
    joh.le thích bài này.
  13. joh.le Thành Viên Cấp 5

    Vừa mới nói đời sống tỉ lệ thuận với dân trí và cái chuyện ý thức sẽ đổi thay:
    Sau khi được hỏi về đời sống đã cao hơn 20-30 năm trước hay chưa:
    Thì lái qua vấn đề "đạo đức", không hiểu vô tình hay cố ý mà bỏ quên cái "dân trí" đang bàn tới?
    Đối đáp kiểu này thì nên bỏ qua cho đỡ mất thời gian.
     
  14. joh.le Thành Viên Cấp 5

    Cũng tính lượm, nhưng lượm vào bỏ đầy thùng rác nhà ẻm, ẻm lại la làng lên vì mất công ẻm đi đổ. Mục đích chính của việc dạy con xả rác và tự xả rác trước cửa nhà là để đỡ phải đổ rác mà. Đến đây thì thým đã bó tay chưa nè? Hehe...
     
  15. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    Nói tới đỗ rác thì mới nhớ, hồi đó gần nhà mình có 1 nhà chuyên quăng bịch rác sang đống rác nhà khác, đến tháng nv rác thu tiền tháng thì nhà đó la làng là không có đổ rác nên không đóng, chắc chắn con cái nhà đó cũng được giáo dục đàng hoàng như cha mẹ chúng vậy.
     
    joh.le and Lạc Hoa Lưu Thủy like this.
  16. Mr.Karamello Thành Viên Cấp 6

    Có cao hơn do mở cửa ăn ké Hàn, Nhật nhưng mặt bằng chung thì khó sống hơn trước. Bản chất người VN lúc nghèo thì rất quý nhau, sẳn sàng cho nhau gạo. Nhưng đến khi có tiền vào là chửi nhau đánh nhau, thậm chí giết nhau.
     
  17. TrungLH CÓ LƯƠNG TÂM & CÓ TRÁCH NHIỆM



    Bạn không hiểu hay cố tình không muốn hiểu vậy Sự tốt đẹp
    Mình đã trả lời rất rõ ràng là "Đời sống có cao hơn dỉ nhiên" nhưng đạo đức tỉ lệ nghịch...thế bạn chưa vừa lòng thì còn muốn chứng minh thêm cái gì nữa ?
    Dân trí có cao thì mới có được nhận thức tốt, có nhận thức tốt thì mới có những điều tốt.Giải thích như vậy có dể hiểu hay không ạ Sự tốt đẹp - 1

    Copy lại đoạn trên cho bạn xem lại nhé :

    Nầy nhé, cội nguồn tội lỗi ngày xưa chỉ đến với con người qua sách báo, phim ảnh ( mà sách báo phim, ảnh đã bị kiểm duyệt rồi) chưa có những thủ đoạn gian manh, tối tân.Còn ngày nay click chuột 1 cái là ra hết...khác nhiều chứ phải không bạn
     
    Chỉnh sửa cuối: 2/10/17
    Lạc Hoa Lưu Thủy and joh.le like this.
  18. White_Black Super Moderator Thành viên BQT Super Moderator

    - Các bạn trong đây nhiều bạn khó tính khó chịu và đa nghi quá! Con cháu ngoan, lễ phép thì bảo là giả tạo! Mất dạy, hỗn hào thì đổ cho gia đình & XH! Thay vì những suy nghĩ, quan điểm tiêu cực như vậy thì tốt nhất về nhà nên dạy dỗ con cái mình biết lễ phép, kính trên nhường dưới điều mà bất cứ XH nào, đất nước nào cũng lấy đó làm chuẩn mực và cũng là nền tảng đạo đức cho con cái mình vững bước vào đời..
     
  19. joh.le Thành Viên Cấp 5

    Bởi vậy, hành động xả rác trong trường hợp này và trường hợp bên trên là những hành động có chủ ý và mục đích rõ ràng.
     
  20. joh.le Thành Viên Cấp 5

    Riêng comment này của pác thì mình phải like thôi, vì biết là pác đang nói mình. Bây giờ pác đã vui hơn chưa? Vui hơn thì tốt rồi. Hehe...