Tìm kiếm bài viết theo id

Thế thì còn gì tuổi mộng mơ.

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi HiepSiSiTinh, 30/9/17.

ID Topic : 8964823
Ngày đăng:
30/9/17 lúc 18:47
  1. tuannokia Thành Viên Cấp 5

    Mấy thằng dlv thường hay chụp mũ người khác ba que bốn que, phản động này nọ.... mà chúng không hiểu chúng đang nói cái gì
     
    Chỉnh sửa cuối: 3/10/17
    tucammoi thích bài này.
  2. maycu_18b Thành Viên Cấp 3


    Nghe lần cuối đây nhà mấy thằng tay nhanh hơn não, dlv là ccm gì tao đếch cần biết, nhưng thấy tụi bây suốt ngày cứ than khóc chửi rủa vô cớ hoài bực mình tao mới nói thôi, còn nghe hay không từ nay kệ m chúng mày, thiểu năng trí tuệ thì bị mấy thằng khác nó xúi vô khám thay nó thôi , nghe chưa mấy thằng thiểu năng ?
    Nó bảo Playboy bên Mỹ ks phát miển phí, tao bẻ 1 hồi nó bảo người nhà nó vô ks lượm được đồ người ta bỏ, ý là lượm rác đó, lượm rác với phát miển phí, tụi mày khôn thì tụi mày giải thích coi giống hay khác ?
    Suốt ngày nó than khóc là xứ sở thiên đàng phải trả nợ công bao nhiêu, bao nhiêu, thế mở con mắt to ra xem cả thế giới, kể cả Mỹ là ông cố nội tụi bây, ông cố nội tụi bây có nợ công hay là không ? ?
    Mấy tháng trước nó từng tuyên bố : hai tháng nữa đổi đời, viêt nam tha hồ mua súng đạn, bây giờ là mấy tháng rồi, nhiêu đó đủ gọi là phản động được chưa, ai ngu hơn ai ?
    Chẳng làm được cc mẹ gì, chỉ giỏi nói bậy và nói ngu, không chửi cũng uổng ? kề từ rày tụi mày ngu mặc xác tụi mầy, có nói cũng chẳng khá hơn được thêm nhiêu đâu vì đầu óc tụi bây chỉ có bao nhiêu đó, có nói cũng bằng thừa ! Tội nghiệp thay cho 1 lũ đần độn !
     
    sợ bị ban thích bài này.
  3. đừng ban nửa nha Thành Viên Cấp 4

    Biết nói đừng lấy cường quốc ra so với VN. Thế mà mỗi khi đụng chuyện là lại lấy VN so với các nước (ở bển) hay có đời sống KT cao. Như thế có mâu thuẫn ko bạn.

    Năm nay mới 2017 mà VN mất hơn nữa thời gian bị chiến tranh .Cụ thể là 1000 năm đô hộ,100 năm nô lệ,30 năm nội chiến+ gần 20 năm bị bao vây cấm vận (bởi các nước mà nhiều người đang tung hô vạn tuế đó).Các nước khác hoàn cảnh của họ có giống VN ko mà so.Nếu họ gặp phải chiến tranh suốt chiều dài lịch sử như VN liệu họ có làm được như chúng ta ko?

    Có lẽ tới đây sẽ có người đem Nhật Bản ra so.Nhưng phải hiểu sau chiến tranh TG người Nhật họ LĐ nghiêm túc như thế nào,nhận thức của người dân như thế nào. Họ có sáng cà phê,trưa cà phê, chiều đi nhậu như dân mình ko? Cho nên mọi so sánh như thế đều khập khiễng lắm.

    Tôi ko nói VN ko có chuyện xấu nhưng phải hiểu XH nào cũng có những mặt xấu và tốt của nó.Đừng cứ đem chuyện xấu ra bôi nhọ,xuyên tạc còn chuyện tốt của VN thì lại ko thấy công nhận.

    Nguồn ở đâu hả, lên google đầy ra đó mà còn hỏi.
    https://www.baomoi.com/no-cong-cua-my-vuot-qua-muc-20-000-ti-usd/c/23264774.epi
    http://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/moi-nguoi-my-ganh-no-cong-gan-62000-usd-71355.html
    http://anninhthudo.vn/the-gioi/no-cong-cua-my-vuot-qua-muc-20000-ti-usd/741142.antd
    http://www.xaluan.com/modules.php?name=News&file=article&sid=1892458
    http://vietnam.shafaqna.com/VN/VN/1078974
    http://www.vnba.org.vn/index.php?op...-vuot-qua-muc-20000-ti-usd&Itemid=253&lang=en
    Chuyện Giảm giá USD để giảm giá trị nợ (có thể =0 cũng được)là do bạn suy luận thôi. mà nếu có điều đó xảy ra thì VN cũng vay nợ =USD => lúc đó nợ của VN cũng giảm hoặc =0. Như thế thì tốt (vay tiếp nữa đi)chứ có gì đâu mà la? nghe bạn nói tưởng như cả thế giới đều ngu,chỉ có một mình Mỹ là khôn thôi.Haha
     
    Chỉnh sửa cuối: 3/10/17
    sợ bị ban thích bài này.
  4. sợ bị ban Thành Viên Cấp 6


    em và bác đều có họ hàng giống nhau nên em ủng hộ bác và like bác 1 phát !
     
  5. tucammoi Thành Viên Kim Cương

    haizzz za, so cũng biết so nha bạn, ví dụ như bảo TP Newyork người ta cho xây cao ốc quá trời nhưng đường xá người ta toàn 5 lane trở lên ko nha bạn, còn so đời sống người dân bên đó để biết rằng người VN cũng xứng đáng được hưởng như vậy nếu lãnh đạo tốt. Nợ công 3.000.000.000.000.000 vnđ mà phúc lợi XH ko có gì thay đổi là điều rất nguy hiểm vì tiền đó vào tay Tàu cộng hay ko chỉ có những người tìm hiểu về chính trị mới biết.
     
  6. tucammoi Thành Viên Kim Cương

    rác cái con mắt, tạp chí cũ người ta để đó ai coi thì coi, ai lấy thì lấy. Cu chỉ giỏi xuyên tạc ngôn ngữ, nhắc lại 1 lần nữa nợ công của Mỹ đa phần là nợ người dân như lương hưu, phúc lợi xã hội, công ty Mỹ... khác ở VN là hoàn toàn nợ Ngân hàng Thế Giới, Ngân hàng Châu á và nợ nước ngoài và không cho ai mượn nợ, chịu khó động não đi.
     
    tuannokia thích bài này.
  7. đừng ban nửa nha Thành Viên Cấp 4

    Thế là đã đồng ý có chuyện mỗi người Mỹ nợ 62000 USD chưa?(vì bạn quote bài hỏi tôi nguồn từ đâu)

    Tiền có vào tay Tàu cộng hay ko thì để người khác lo đi.Còn muốn nói thì phải có dẫn chứng.Nói khơi khơi mà ko có dẫn chứng kiểu đó thì có khác gì bọn 3 que xỏ lá(ở bển).

    Tôi biết XH có thay đổi hay ko.Nhưng tôi nói thì chắc chắn bạn cũng sẽ ko đồng ý.Thôi thì chuyện đó hãy nghe một VK Mỹ ở Florida có cha là sĩ quan chế độ cũ nhận xét cho công bằng,khách quan nha. Chứ đầu óc cực đoan quá, hận thù che mất lý trí hết rồi,đâu còn thấy gì nữa đâu mà nói tới chuyện chính trị,chính em .

     
    Chỉnh sửa cuối: 4/10/17
  8. iandyou196 Thành Viên Cấp 2

    Càng cấm càng kích thích tính tò mò của tụi nhỏ
     
  9. tucammoi Thành Viên Kim Cương

    tìm hiểu thì tìm cho tới bạn ơi:
    "Tính theo tỷ trọng GDP thì 20.000 tỷ USD là một khoản nợ lớn. Tuy nhiên với nền kinh tế lớn như Hoa Kỳ thì việc này không quá khó khăn.

    Không phải mối lo của nước Mỹ

    Tiếp tục chia sẻ xung quanh chuyện Mỹ và chính quyền tổng thống mới Donald Trump phải trả số nợ lên tới con số kỷ lục 20.000 tỷ USD, tương đương gần 105% GDP của Hoa Kỳ sau nhiệm kỳ của ông Obama, trao đổi với Đất Việt, PGS.TS Nguyễn Văn Ngãi, Trưởng khoa Kinh tế, Đại học Nông lâm TP.HCM khẳng định, đây là một trong những thách thức vị tân tổng thống phải tính toán, cân nhắc kỹ.

    “Hơn nữa về số tuyệt đối gần 20.000 tỷ USD là rất lớn. Nếu một năm phải trả nợ 5% (lãi và vốn gốc) và nền kinh tế tăng trưởng 5%, thì đời sống của dân Mỹ không có gì thay đổi, tăng trưởng chỉ đủ để trả nợ (đặc biệt trả nợ nước ngoài).

    Thật sự là một áp lực lớn cho ông Donald Trump sau khi nhậm chức Tổng Thống. Dù nhiệm kỳ trước vay nhưng ông phải gánh chịu nợ, xử lý nợ thế nào là một thách thức rất lớn đối với nhiệm kỳ ông Trump”, ông Ngãi nhấn mạnh.

    Cùng đưa ra nhận định, PGS. TS Cù Chí Lợi, Viện trưởng viện nghiên cứu châu Mỹ cho rằng, nếu tính theo tỷ trọng GDP thì 20.000 tỷ USD cũng là một khoản nợ lớn. Tuy nhiên đối với nền kinh tế lớn như Hoa Kỳ thì việc này không quá khó khăn.

    “Rõ ràng chính quyền của ông Donald Trump cũng phải tập trung giải quyết. Nhưng mà ưu tiên giải quyết chuyện đó trước hay ưu tiên thúc đẩy phát triển kinh tế trước thì đây là chuyện cần phải chờ ông Donald Trump quyết định.

    Bởi vì ông Trump vẫn muốn xây dựng cơ sở hạ tầng mới cho hiện đại, thúc đẩy phát triển kinh tế để giải quyết nợ. Ông Trump thúc đẩy cơ sở hạ tầng đồng nghĩa với việc phải lấy vốn của ngân sách, của công ty nên có thể nợ chưa giải quyết dứt điểm được”, ông Lợi đánh giá.

    Thế thì còn gì tuổi mộng mơ.

    Tính theo tỷ trọng GDP thì 20.000 tỷ USD cũng là một khoản nợ lớn. Tuy nhiên với nền kinh tế lớn như Hoa Kỳ thì việc này không quá khó khăn.

    Vị chuyên gia khẳng định, không chỉ đến thời điểm ông Donald Trump nhậm chức, vấn đề nợ công mới xuất hiện. Trước đó câu chuyện nước Mỹ nợ nước ngoài đã trở thành chủ đề được nói đến nhiều. Tuy nhiên, theo ông Lợi, cái quan trọng nhất của nước Mỹ vẫn là tăng trưởng kinh tế. Nếu tăng trưởng kinh tế mạnh thì sẽ giải quyết được vấn đề nợ công còn tăng trưởng yếu thì không thể giải quyết được vấn đề này.

    “Thời kỳ tổng thống Bill Clinton, vấn đề nợ công được giải quyết rất tốt. Nền kinh tế tăng trưởng khoảng hơn 4%/năm và khoảng 5-7 năm sau nước Mỹ đã giải quyết nợ xuống mức an toàn, các thâm ngụt ngân sách đã thành dương.

    Việc này dựa trên nền căn bản nhất là sự phát triển kinh tế phải cao. Triết lý của nước Mỹ là không phải lúc nào cũng duy trì cân bằng ngân sách, nợ công lúc nào cũng phải bằng 0. Họ có chủ trương có thể vẫn duy trì nợ công ở mức độ nhất định, đặc biệt trong hoàn cảnh lãi suất thế giới giảm xuống thì chuyện đó cũng bình thường. Đi vay cũng là một hướng có thể sử dụng.

    Nợ lớn do tăng chi, giảm thu


    Tiếp tục phân tích, PGS.TS Nguyễn Văn Ngãi nhắc lại thống kê, trong nhiệm kỳ Tổng thống của ông Barack Obama, tổng nợ quốc gia Mỹ đã tăng gần gấp đôi, lên thêm 8 nghìn tỷ USD, chỉ trong vòng 7 năm. Mức tăng nợ kỷ lục tương tự trước đây cũng đã diễn ra dưới thời cựu tổng thống George W. Bush.

    Theo nhận định của PGS.TS Ngãi, nguyên nhân của nợ công là do tích lũy của vay nợ hàng năm, vay nợ là do thâm hụt ngân sách.

    Trong đó, nguyên nhân chính gây ra gia tăng thâm hụt ngân sách là do tăng chi (chủ yếu là cho các chương trình xã hội) giảm thu (chủ yếu là chương trình cắt giảm thuế của Obama).

    “Xét về ngắn hạn là vấn đề đáng lo ngại, tuy nhiên về dài hạn thì phụ thuôc và khả năng chi trả (lãi và vốn), nếu tiền vay được sử dụng hiệu quả, khả năng trả nợ hoàn toàn có thể kiểm soát đượ thì không có gì đáng sợ. Nếu vay nợ để đầu tư, gia tăng năng lực sản xuất, tăng nguồn thu trong tương lai, thì nợ công có thể kiểm soát được. Tuy nhiên, nguyên nhân của việc tăng nợ công như trên là một điều đáng lo ngại cho nền kinh tế Mỹ”, PGS.TS Ngãi nhấn mạnh.

    Bổ sung thêm ý kiến của ông Ngãi, PGS.TS Cù Chí Lợi cho rằng, trong bối cảnh phải cắt giảm các khoản thuế để thúc đẩy kinh tế phát triển thì Hoa Kỳ vẫn phải duy trì bộ máy hoạt động chung.

    “Để duy trì bộ máy hoạt động của nước Mỹ cũng cần 1 khoản tiền rất lớn. Ngoài ra còn chi cho quốc phòng an ninh, anh sinh xã hội, y tế, sức khỏe rất nhiều.

    Trong khi ngân sách không đáp ứng được thì Hoa Kỳ phải đi vay và đó là cái cơ bản trong các khoản nợ công của nước Mỹ”, ông Lợi đánh giá."
    một lần nữa đừng so nợ công của Mỹ với VN 1 bên nên kinh tế mạnh minh bạch rõ ràng, 1 bên là thất thoát ko kiểm soát. Còn cái ông Việt Kiều nói cũng đúng thôi vì ông tha phương 30 mấy năm về thấy thay đổi là đúng rồi. Cái mình muốn nói là nếu ko thất thoát thì VN phát triển xứng đáng hơn nhiều, qua Thái Lan, Singapore hay Myanmar sẽ thấy họ đi quá xa rồi.
     
  10. Black dog Moderators Thành viên BQT Super Moderator


    Thế tôi hỏi bác hiện nay bác là công dân ở nước nào và bác đang sống ở đâu.Bác nghĩ gì về VN không nói thì mọi người đều hiểu nhưng tôi vẫn muốn hỏi bác là phàm con người ta nói lên cái gì đó thì cũng có mục đích, nói rõ hơn là nếu tôi muốn chỉ trích ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hay Chủ tịch nước Trần Đại Quang gì đó tức tôi phải giỏi hơn ông ta và đưa ra được luận chứng sai như thế nào và làm gì để khắc phục và cho họ sửa.Là 1 công dân thì ai cũng có quyền đối đáp công khai, không việc gì phải lén lút.Còn nếu không trả lời được thì nên sắm 1 cái gương để hàng ngày mình ngắm lại mình xem thế nào.
    1 nước VN hàng bao nhiêu năm chiến tranh, vì đâu và do đâu, ai cũng biết.Sau năm 1975 người Việt đã có yên ổn hay chưa, từ 1975 đến 20 năm sau, đất nước như thế nào và từ 2005 đến 12 năm sau đã thay đổi thế nào ? 1 nước mới phát triển 12 năm đi so sánh với Mỹ ?
    Năm 1975 khi tôi có dịp nói chuyện với những người miền Bắc, có người bảo rằng ngoài Bắc yên ổn lắm, thậm chí nhà không cần làm cửa, tôi hiểu bởi họ quá nghèo có tài sản gì mà phải giữ, và cho đến ngày nay, nếu con người ta trời sinh có cái cổ thì ráng mà ngước lên nhìn xem ra sao thay vì cứ cúi xuống mà lầu bầu chửi rủa. Và cũng đừng có nói rằng do chúng tham nhũng hay gì đó bỡi chúng là ai, bao nhiêu đứa, tham nhũng thì không ai không biết nhưng không nên quơ cả nắm !
    Tôi nói để bác hiểu: cái gì cũng có cái tốt cái xấu 2 mặt, con người, 1 quốc gia, bác chắc cũng không phải là con nít, nên nói gì ra để gầy dựng cho lớp trẻ noi theo thì có ích hơn !
     
  11. đừng ban nửa nha Thành Viên Cấp 4

    Bạn đã dẫn chứng bài này tức là bạn đã công nhận Mỹ có nợ công 20000 tỉ USD=>Mỗi người Mỹ mới sinh ra đã phải cõng gần 62000USD tiền nợ rồi ko cãi vụ đó nữa nhá.

    Còn tại sao Mỹ thâm hụt NS, dùng tiền đó để làm gì,trả nợ đó ra sao,bằng cách nào tôi ko bàn đến vì đó là chuyện của người Mỹ. Tôi chỉ biết một người làm ăn mà mang nợ tức là khả năng KT của người đó có vấn đề chứ ko tốt như bề ngoài mà ta nhìn thấy,thế thôi. Hơi sức còn lại để suy nghĩ chuyện khác kiếm tiền còn hay hơn.

    Tôi cũng đoán được những lời ông VK(và bất cứ ai) nói cũng ko thể làm bạn chấp nhận đâu,vì mắt bạn chỉ nhìn có một hướng.Thế nên việc bạn chấp nhận mỗi người Mỹ nợ 62000 là tôi cảm thấy may mắn lắm rồi.

    Những bài bạn trích dẫn tôi cũng đã xem đi xem lại nhiều rồi.Nhưng tôi biết đó cũng chỉ là những nhận định riêng của các nhà chuyên môn.Mà các nhà chuyên môn nhận định thì chỉ để tham khảo,ko hẳn là đúng. Vàng,chứng khoán...tuần nào thế giới cũng có những nhà chuyên môn dự đoán nhưng vẫn té gãy cổ,sai tè le ra đó==>những nhận định đó chỉ có tính tham khảo,ko thể lấy đó làm chứng được đâu.

    Tại sao những người khác ko tối ngày lầu bầu,chửi rủa mà mình lại như thế? Cố gắng lo làm kiếm tiền đi. Một khi cuộc sống của bạn đầy đủ rồi thì bạn sẽ thấy VN và VK Mỹ cũng như nhau chẳng có gì khác biệt để mặc cảm tự ti. giống như Black dog nói ở trên, ngẩng đầu lên mà sống đi, cúi gầm xuống làm chi lâu lắm rồi.
     
  12. lecongqui Iphone 6s Plus Mỹ giá sỉ!

    "Cố gắng lo kiếm tiền đi" câu này bọn dlv và toàn đảng rất thích nghe.

    Cứ lo kiếm thật nhiều tiền đi, rồi khi:
    Ra đường gặp csgt bắt chẹt thì xì tiền ra là xong.
    Vô bệnh viện nhớ đút tiền cho bsi, điều dưỡng...
    Tới dịp quà cáp cho thầy cô. Gửi tiền để chạy trường cho con.
    Kiếm thật nhiều tiền đi. XH cứ để mấy bác kia lo cho.

    Còn ăn bậy bị ung thư là chuyện tự lo.
    Ra đường bị xe tông là tự lo.
    Giá xăng cao cũng vì dân vì nước... vvvv

    Cái đầu đễ suy nghĩ, cái miệng để nói, cái thân để mưu cầu hạnh phúc. Mà giờ chỉ cần như cái máy kiếm tiền, còn mấy cái kia không được dùng đến thì hỏi cái độc lập, tự do, hạnh phúc nó nằm ở đâu.

    Phàm ở đời, không ai vẹn toàn. Chính phủ do dân bầu ra. Ta bầu thì ta có quyền chỉ trích nếu tụi nó mần sai. Mà ta cũng không cần phải giỏi hơn nó để chỉ ra cái sai của tụi nó. Vì đúng hay sai nó éo phải thuộc khái niệm giỏi hay dỡ. "Làm được như người ta không mà nói" chính là ngụy biện tấn công cá nhân.

    Tụi nó là đầy tớ của dân ( không biết thì cứ đi hỏi tụi đầy tớ đó) mà tụi nó sống còn hơn ông nội dân. Đùi móa nó, có cái xh nào mà ngược đời vậy.
     
    tucammoi thích bài này.
  13. TrungLH CÓ LƯƠNG TÂM & CÓ TRÁCH NHIỆM


    Bạn nói người ta là DLV nhưng mình nghe có cảm tưởng như chính bạn mới là DLV của cái đám thích chửi chế độ đấy:
    Tôi sẽ lần lượt giải thích cho bạn từng câu từng chữ:
    - Mổi khi tôi phải sùy tiền ra cho đám CSGT, tôi hoàn toàn không oán hận họ chút nào:
    thứ 1 : thời nào cũng vậy, trước 75 vẫn phải sùy tiền và còn sùy mạnh hơn do có nạn quân dịch, do có nạn không tiền thì ra Vùng 1. Mình không biết bạn đã từng sống ở miền Nam trước 75 hay chưa ? Nếu chưa thì cứ gặp bất cứ ai đã sống trong thời kỳ đó hỏi xong rồi nói tiếp.
    Thứ 2: Bởi tôi vi phạn điều gì đó khi giao thông thì nó mới có cớ mà phạt . Đồng ý phạt thì nó viết biên bản. Còn không thì lót tay cho nó.Mổi khi lót tay xong, tôi luôn tự an ủi là thôi kệ, của đi thay người, bị nộp tiền cho nó thì lần sau phải cẩn thận và chú ý hơn. Biết chú ý cẩn thận khi lưu thông thì nó lấy gì nó phạt ?

    Xã hội thì đầy rẩy chuyện xấu xa nhưng muốn loại trừ dần những điều xấu xa đó, không phải chỉ có biết chửi rủa thô tục, vô giáo dục mà nó hết đâu ?
    - Riêng những chuyện mà bạn nêu cho 1 núi kia, thế tôi hỏi bạn : chửi bới, chê trách người khác thì mình có khả năng làm gì hơn họ hay không cái đã .
    Tôi không phải là Phật, là Chúa, lại càng không phải đảng viên Cộng Sản hay DLV cái cm gì cả mà chỉ là 1 người rất bình thường sống trong hơn 90 triệu người tại đây và tôi quan niệm "Ai làm gì xấu thây kệ họ, nếu có Luật nhân quả thì sớm muộn họ sẽ bị quả báo" Còn mình , mình phải sống tốt và sống có ích, nếu không có ích được cho xã hội thì cũng có ích cho gia đình, cho bản thân. Bạn biết nói" Cái đầu để suy nghĩ, cái miệng để nói" nhưng xin lổi, mình chỉ nghe bạn chửi chứ không nghe bạn nói điều gì hết.Nên từ tốn mà suy nghĩ lại bạn nhé !
     
    Chỉnh sửa cuối: 5/10/17
  14. đừng ban nửa nha Thành Viên Cấp 4

    Tôi cũng là một thằng dân miền tây lên TP lập nghiệp .Từ 2 bàn tay trắng cũng đi làm mướn ky cóp dần dần để tìm đường ngoi lên,nên tôi cũng biết thế nào là cực khổ.Nói về cực thì chưa chắc gì bạn đã cực hơn tôi đâu bạn ơi. Nhưng cũng phải cố gắng bằng mọi giá để tìm đường ngoi lên. Nếu ko chịu cố gắng thì ở dưới quê làm ruộng đi cho nó nhàn.

    Hơn 30 năm sống ở TP này tôi chưa từng biết chung cho thằng nào 1 đồng xu nếu tôi cảm thấy mình đúng. Cứ chuyện đúng mà làm,mày làm ko đúng thì tao cũng sẵn sàng cự tới bến cho dù mày có là CA, UB hay CSGT. Chứ ko phải dấm dúi tiền cho nó rồi lên đây mà khóc,mà chửi.Làm được gì nó?

    Lâu lâu tôi chạy ẩu cũng bị CSGT hỏi thăm,nhưng nó đã thổi vào thì chắc chắn mình đã phạm lỗi gì đó.Thế nên cũng phải chi tiền cà phê để đỡ thiệt hại. Nhưng có lỗi chung tiền cho nó thì còn khóc lóc gì nữa. Đưa tiền mà còn sợ nó ko lấy nữa là khác==>Đã đúng thì ko chung,đã chung thì ko khóc.
    Còn chuyện chung chi cho BS,chạy trường...là vì bạn muốn những cái mình ko có được nên bạn phải chi. Chi cho BS để mình được phục vụ nhanh hơn người khác,gửi tiền chạy trường cho con vì mình muốn con mình học trường ngon hơn người khác. Chính những người đua đòi như bạn mới có chuyện lo tiền cho BS hay chạy trường chứ tai ai mà đổ thừa. Dù cũng từng vào BV để mỗ và 23 năm đưa con đi học nhưng tôi thì chưa từng biết chuyện cho tiền BS hay chạy trường là gì.

    Chính phủ do dân bầu,nó sai bạn có quyền góp ý,khiếu nại. Nhưng chỗ đó là chỗ nào chứ ko phải lên đây chửi rủa cho hả giận(ai nghe?). Có ngon thì lên thẳng Phường ,Quận hay TP khiếu nại trực tiếp mới là ngon.Lên đây chửi thì được gì hay chỉ chữi cho đỡ tức.

    Ăn bậy ung thư,ra đường xe tông...những chuyện đó đều do những người dân (như mình) làm sai mà ra. Mai mốt lỡ bị táo bón bạn cũng bắt nó phải chịu trách nhiệm thì chắc chẳng có ai dám làm cán bộ mà phục vụ nữa. Cán bộ cũng có người làm sai nhưng thằng nào sai thì thằng đó chịu trách nhiệm hoặc ở tù. Chả lẽ một vài người làm sai bạn chữi cả bộ máy chính quyền hay sao?
    Trong khi mình có những cái quyền thì lại ko biết cách sử dụng(hay ko dám sử dụng) lại chọn cách lên đây mà chữi thì được cái gì?
    Tóm lại lên đây chữi chẳng làm gì được chúng nó ,nhiều khi còn bị tụi nó cười vào mặt và nói ngược lại mày ngu quá nữa là khác.
    Topic là của người khác. Lên đây cãi nhau ko đúng chủ đề làm topic của người ta bị đóng cũng ko hay . Thôi nên chấm dứt ở đây đi nhá.
     
    Chỉnh sửa cuối: 5/10/17
    Black dog thích bài này.
  15. tucammoi Thành Viên Kim Cương

    đã bảo là hầu hết nợ công là nợ tiền người dân và các công ty Mỹ mà cứ cãi quài, bạn sẽ thấy Trump đang giảm thuế chứ ko hề tăng thuế như ở VN. Quay lại VN bao nhiêu người dân rớt xuống cống mà chả có 1 lãnh đạo nào từ Trung Ương đến địa phương đứng ra xin lỗi thì đạo đức bằng con số 0, bao nhiêu dự án treo cả chục năm ở TP thì có Thanh Đa như bác nào viết bài đó, uổng phí tài nguyên biết bao nhiêu, nếu lãnh đạo quan tâm tới dân thì TP này đã khác rất nhiều. Đời đừng nhìn bề ngoài các bạn ạ, mấy lũ trên cao nhìn đẹp đẽ vậy chứ làm được gì cho dân đâu? tham nhũng hàng chục nghìn tỉ, nạo phá thai đứng thứ top 5 thế giới, quy hoạch treo(Thanh Đa, Happy Land), lạm quyền(vụ chợ An Đông), thuốc giả, cướp giật, trộm xe ngày nào cũng có vài chục vụ, vỉa hè ko chịu dẹp(coi thường pháp luật)... Chúng ta hay nói "mấy thằng NNước thằng nào cũng ăn" chức càng to ăn càng nhiều và tiền đó là tiền thuế của các bạn đó. Nói tóm lại là bộ máy rất cồng kềnh mà quản lý lại rất kém, đây là bề nổi thôi nhé bề ngầm thì còn nhiều nữa nhưng bề nổi rành rành ra đó mà các bạn còn ko công nhận thì nói bề ngầm làm gì.
    "Tại sao những người khác ko tối ngày lầu bầu,chửi rủa mà mình lại như thế?"
    trả lời cho bạn luôn là mình bị mấy thằng đàn em mất dạy của Tàu cộng nó ác với mình nên có chết mình cũng phải vạch bộ mặt thật của tụi nó ra.

    Mòn mỏi chờ thực hiện quy hoạch 25 năm nay"
    http://tuoitre.vn/moi-mon-voi-do-thi-binh-quoi-thanh-da-1358869.htm

    Happyland Long An:
    https://kinhdoanh.vnexpress.net/pho...am-a-o-long-an-lam-canh-hoang-vu-3628783.html

    Thu 217 tỉ của dân mà ko sửa chợ suốt 4 năm:
    http://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-41316280

    Cậu sinh viên 19 tuổi nhặt xác thai nhi:
    http://kenh14.vn/toi-di-nhat-xac-ca...am-o-ha-noi-de-chon-cat-20170927205818695.chn
    Thế thì còn gì tuổi mộng mơ.
     
  16. tucammoi Thành Viên Kim Cương

    bạn chẳng hiểu gì về XH VN bạn thử lên đó coi nó có cho ăn hành ko? hôm bữa có 1 bác kể đi báo án được Phường trả lời như nào rồi đó.
     
  17. TrungLH CÓ LƯƠNG TÂM & CÓ TRÁCH NHIỆM


    Không cần dùng từ đao to búa lớn với bạn chi cho mệt, chỉ hỏi bạn 1 câu thôi :" Do đâu mà bạn biết những gì mà bạn nêu bên trên đây : Trịnh Xuân Thanh tham nhũng bao nhiêu, Gang thép Thái Nguyên tham nhũng bao nhiêu ? vân vân và vân vân ????
    Khi mà xã hội nêu ra càng nhiêu chuyện tiêu cực như trên thì đó là tín hiệu Tốt hay Xấu ? Suy nghĩ 1 ngày đi rồi hãy trả lời ?
    - Những chuyện tiêu cực, bạn chửi rủa thì nó có hết hay là không bởi con người ta nếu là người bình thường, không bệnh hoạn, không cuồng tín 1 cách ngu ngốc, thì phải hiểu rằng : mình làm hay nói điều gì đó ắt có mục đích hoặc cách giải quyết. Nếu không là 1 con chuột cống , sống hèn nhát thì nói lên cái mục đích của mình đi: bạn muốn gì: muốn bạo động lật đổ hay muốn biểu tình ôn hòa lật đổ, muốn cả 2 : ok ? Cho tôi biết bằng cách nào đi, nói nghe hợp lý, lọt lổ tai, tôi hứa sẽ theo, còn không dám nói thì suốt đời cũng chỉ là kiếp con chuột cống đội lớp người mà thôi. Hy vọng là bạn ráng mà suy nghĩ 1 chút nhé !

    Nhân đây cũng xin lưu ý với bạn cái từ "Tàu cộng" mà bạn xài : nếu có học lịch sữ thì bạn quá hiểu VN với Tàu như thế nào trong hơn 1000 năm qua.Nhớ thêm lịch sử chút xíu nữa thì xem từ 1979 đến nay bao nhiêu người hy sinh vì điều này ?
    Am hiểu chút nữa thì nhớ lại xem dân số VN bao nhiêu mà Tàu bao nhiêu ?
    Mở mắt to chút nữa để nghĩ xem 90 tr người có đánh nỗi 1400 tr hay không ?
    Vậy muốn giải quyết cho êm đẹp thì làm cách nào : đánh nhau với nó ? Mềm dẻo với nó ? Muốn cái nào ?
     
    Chỉnh sửa cuối: 6/10/17
  18. đừng ban nửa nha Thành Viên Cấp 4

    Trời!!!
    -Mấy đứa xì tin ham chơi rồi phá thai bạn cũng quy tội cho nó được nữa à?Mai mốt có con gái bạn nhớ mua quần có cái khóa cho nó mặc nhé.
    -Mấy thằng trong những vụ bạn đưa ra hiện giờ nó ở đâu,có phải đang bị truy nã hay nằm trong trại giam chờ xét xử ko?
    -Bạn biết bao nhiêu về vụ Chợ An Đông ? Tôi là tiểu thương chợ Bình Tây có lẽ hiểu về An Đông hơn bạn nhiều lắm. Thậm chí nhiều thằng báo mạng nói cũng sai tè le.Hôm biểu tình tôi ngồi cà phê với 1 anh bạn là tiểu thuong An Đông,hỏi một hồi cuối cùng ổng còn ko trả lời được. Lý lẽ yếu như thế thì biểu tình thắng được ai?Bàn chuyện VN mà lấy BBC làm dẫn chứng ,chẳng khác nào bạn hỏi Mỹ là Nga tốt hay xấu vậy.Chuyện xảy ra công khai tại TPHCM mà ko chịu tìm hiểu lại đi nghe thằng BBC tuốt bên trời tây nói thì đúng là cuồng thật
    Mình làm đúng nó làm sai ,chỉ có lên phường khiếu nại mà cũng ko dám thì làm gì ăn? (xin lỗi)Thể loại này quê tôi thường bị gọi là chọt cức còn ko có được cái lổ nữa thì chẳng làm được gì cả.
    Nói tên nhiều loại sách chứng tỏ mình học cao hiểu rộng,nhưng rốt cuộc chỉ nói được mấy cái tựa cuốn sách chứ chẳng hiểu bên trong viết gì cả.
    Có những đứa trẻ nghịch cầu thang mình nói nó nghe,nhưng cũng có những đứa lì lợm phải để cho nó té thật đau thì nó mới chịu bỏ cái tật nghịch cầu thang của nó.
    Bị tiểu đường ko chịu trị sớm để lâu ngày nó biến chứng qua tim mạch,huyết áp,thận...thì lúc đó chỉ có chờ chết.
    Lên mạng chửi mắng,nói xấu xuyên tạc là ảo nhưng lỡ gặp xui rủi thì bị phạt, ở tù là thật. Lúc đó đừng nói :"dạ!em ko biết."đó nha.
     
    Chỉnh sửa cuối: 6/10/17
    TrungLH thích bài này.
  19. TrungLH CÓ LƯƠNG TÂM & CÓ TRÁCH NHIỆM

    @đừng ban nửa nha : Tôi biết có không ít người cùng đồng tình với bạn nhưng thật là tiếc khi họ quá ôn hòa, biết thế này thế nọ nhưng họ sống khép kín, không muốn nói ra hoặc không muốn tranh luận, thậm chí có người nói với tôi là biết rõ về hắn nhưng họ cũng chỉ im lặng ! Đáng tiếc !
     
    đừng ban nửa nha thích bài này.
  20. tucammoi Thành Viên Kim Cương

    - bạn đúng là tầm phào, ham chơi là do giáo dục và chính phủ phải chịu trách nhiệm, tại sao Nhật, Sin ko bị đưa vào top thì tự tìm hiểu.
    - để nó tham ô 80.000 tỉ dễ lắm hả bạn nếu ko có tiếp tay??? rồi đưa đại 1 thằng ra làm tế thần thế là xong. 80.000 tỉ biết nó lớn như thế nào ko???
     

Tình hình diễn đàn

  1. chinhchu2258,
  2. tantrien,
  3. trucoanh2021,
  4. congty24h88,
  5. Ngocmai858,
  6. hoale,
  7. wu.mkt62,
  8. manhhoang
Tổng: 422 (Thành viên: 11, Khách: 397, Robots: 14)