Tìm kiếm bài viết theo id

thực dụng và thực tế

Thảo luận trong 'Linh tinh' bắt đầu bởi loc9000, 7/11/17.

ID Topic : 8997878
Ngày đăng:
7/11/17 lúc 15:13
  1. Nguyenhuy89 Thành Viên Cấp 3

    Thiệt ra đi sâu vào việc đi vay thì người đi vay phải đảm bảo một số vấn đề + đọc + hiểu rõ yếu tố ràng buộc đi vay + có kế hoạch trả nợ với lãi rõ ràng thì cái quỹ đó mới cho vay được. Còn cái biện pháp 3 là biện pháp cuối mà gần như không xảy ra (à nhà ở đây là anh nợ đi nếu anh có nhà- trường hợp được cho, tặng hay thừa kế hay mua được nhà mà lì không trả nợ thì bay cái nhà đó nhé). Chỉ cần cái thứ 2 là khóc rồi, gần như mọi trợ cấp xã hội đều bay hết. Nên đố ông sinh viên nào trốn được hay "thích trả không trả không sao" =)) =)).
     
    joh.le and Lạc Hoa Lưu Thủy like this.
  2. Nguyenhuy89 Thành Viên Cấp 3

    Cả trăm năm rồi bạn.
     
    joh.le thích bài này.
  3. choixongjong Thành Viên Vàng

    Ờ, chỉ cần NH nó đưa zô danh sách nợ xấu là đủ mệt rùi, khỏi tín dụng, trả góp gì cả
     
    joh.le and QuiHoang like this.
  4. joh.le Thành Viên Cấp 5

    Em post lên chia sẻ thôi anh, anh không like em cũng hoan hỷ mà.

    1/ Tay SV đã tốt nghiệp đó chắc cũng ngáp ngáp, dễ gì chết. Trì hoãn trả nợ cho chánh phủ thì him bị thấp điểm "credit score", ngân hàng quốc gia sẽ khó cho him vay tiền, nhưng tất nhiên him có thể vay nhiều chỗ khác nhau, gặp ngân hàng nào dễ thì cho him vay tuốt, haha. Nhưng sau khi tất toán nợ xong rồi thì him nghiễm nhiên được nâng điểm thôi. Đâu có gì nghiêm trọng đến nỗi phải "chết".

    2/ Theo logic thì em nghĩ là có hơn một lý do mà các "borrowers" (tạm dịch là các "con nợ") quịt tiền:
    • Chưa có khả năng chi trả vì chưa kiếm được việc làm.
    • Có khả năng chi trả nhưng còn nhiều khoản khác phải lo nên chưa thèm trả (ví dụ như trả tiền mua nhà, mua xe, đi du lịch...).
    Nên nếu chánh phủ thắng kiện gã SV đó (mà thường là thắng) thì gã đó sẽ bị siết nhà nếu như hắn đang sở hữu một ngôi nhà. Copy nguyên văn trên website của CNBC cho anh trai đọc chơi nè: "In almost every case, the borrower loses. If the government wins, they can place a lien on your home and even force a sale".

    Anh đã đồng ý chưa nè? Hehe...
     
    Chỉnh sửa cuối: 10/11/17
  5. joh.le Thành Viên Cấp 5

    Chắc bạn ấy đang so sánh VN và Cambodia, hoho.
     
    Chỉnh sửa cuối: 10/11/17
    QuiHoang thích bài này.
  6. TubeTeo Thành Viên Mới

    trăm năm thì hơi quá, vì cũng nhiều lĩnh vục mình cũng chỉ kém ít thôi mà, nói thật sinh viên mình nhiều em cũng quá giỏi đi ấy chứ.
     
    joh.le thích bài này.
  7. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Khổ còn hơn lỗ nà
     
  8. beautifuldays87 Thành Viên Cấp 3

    Dù gì cũng cần phải có 1 cái bằng gì đó lận lưng
     
  9. beautifuldays87 Thành Viên Cấp 3

    Tụi trẻ trẻ giờ thấy thực dụng nhiều
     
  10. vuminhthanh Thành Viên Mới

    bác đừng nói như vậy? ở đâu cũng vậy muốn giỏi phải học bục mặt ra. bên đó tự học là chính cày ghê lắm
     

Chia sẻ trang này