Tìm kiếm bài viết theo id

tin mới về bầu cử mỹ

Thảo luận trong 'Linh tinh' bắt đầu bởi HieuJavascript, 7/11/20.

ID Topic : 9549400
Ngày đăng:
7/11/20 lúc 22:02
  1. joh.le Thành Viên Cấp 5

    Đã hiểu vì sao các bác kia lại quá sáng suốt, quá tài năng... haha.
     
    HiepSiSiTinh and ruaden4 like this.
  2. joh.le Thành Viên Cấp 5

    tin mới về bầu cử mỹtin mới về bầu cử mỹ - 1
     
    HiepSiSiTinh thích bài này.
  3. tuannokia Thành Viên Cấp 5

    Với tính cách của Trump mà phải cầu xin Tập mua nông sản Mỹ thấy hơi sai sai
     
    HiepSiSiTinh thích bài này.
  4. 7800II Thành Viên Kim Cương

    tang thì xong rồi, vợ và mẹ vợ đang ở dưới đó lo xây mộ, em phải đưa 2 đứa nhỏ lên đi học, mấy hôm nay coi như gà trống nuôi con, cuối tuần này em cũng phải chạy về
     
  5. Mr.Karamello Thành Viên Cấp 6

    Thằng già tư duy 1.0 nói cho dài dòng còn ý chính thì đé0 thèm đề cập, Mỹ kêu gọi các cty đồng minh rời TQ, cầm bán linh kiện cho Huawei không chống TQ thì chống ai, toàn lôi ba cái nông sản vớ vẩn. Sau Nixon chưa có 1 tổng thống Mỹ nào dám chửi chế độ CS trước Liên Hiệp Quốc như Trump.



    -Ông ta đã là tỷ phú và đã già. Ông ta làm tất cả vì nước Mỹ , tổng thống tuyệt vời nhất lịch sử Hoa Kỳ trong 100 năm trở lại đây (sau Lincoln).
     
    Cá Mập chiên xù thích bài này.
  6. Mr.Karamello Thành Viên Cấp 6


    Thằng già đó bưng bô cho đảng dân chủ. TQ toàn kêu Mỹ thương lượng chính sách chứ chiều ngược lại làm gì có. Vừa rồi TQ thương lượng vụ Huawei mà Mỹ ko chịu đấy, kết cục giờ Huawei phải bán mảng điện thoại Honor.

    https://vnexpress.net/huawei-ban-honor-voi-gia-hon-15-ty-usd-4189778.html
     
    7800II and Cá Mập chiên xù like this.
  7. ruaden4 Thành Viên Bạch Kim

    Em ít quan tâm chính trị (em chỉ quan tâm "chị"), nên cũng không biết nhiều về các đời tổng thống Mỹ. Nhưng em thích ông Ô Bà Má hơn.
     
  8. Mr.Karamello Thành Viên Cấp 6

    Obama là tổng thống tệ nhất trong lịch sử hàng trăm năm của Mỹ, gây nợ và tàn phá, phá luôn cả giá trị tôn giáo. 1 tên vô thần. Chắc do ông ta từng là luật sư nên biết cách nói ngọt lấy lòng, nghe phát biểu thì khó ai mà ghét được Obama, rất lịch sự nhưng làm thì ...
     
  9. tuannokia Thành Viên Cấp 5

    Mấy cô chú bác của mình ở Cali sau này chửi Obama quá trời, cái miệng nói cực hay và phong cách đạo mạo nhưng làm thì chẳng có gì nổi bậc, còn vụ bị Tập cho đi cửa sau không thèm tiếp khi qua China công du làm mất thể diện của cường quốc đứng đầu thế giới mà vẫn cứ trơ trơ khiến dân chúng nổi giận mà ít thấy báo đài đưa tin. Gặp Trump đố Bình hí dám làm kiểu đó
     
  10. Mr.Karamello Thành Viên Cấp 6

    Lão Tập luôn cúi cầu nhường nhịn Trump siêu bựa vì lão biết đối đầu với Trump bựa chỉ có thiệt, vấn đề Trump bựa ko thương xót hành vi nhân nhượng của Tập. Chơi thẳng tay, thằng Huawei là ví dụ điển hình, vừa bán mảng điện thoại tầm trung giá rẻ Honor.
     
    Cá Mập chiên xù thích bài này.
  11. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Hỏi có ai dám ra làm tổng thống mà không thèm lấy lương như ngài Trump không. Người ta giàu rồi mới làm tổng thống. Còn mấy thằng muốn giàu thì làm lãnh đạo để bòn mót thì nên đưa về rừng...
     
  12. joh.le Thành Viên Cấp 5

    Đưa về rừng, nó bán cả rừng bác ạ. Hic...
     
  13. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Chứ giờ đảo nó cũng bán rồi giờ biết đưa chi mô...
     
  14. joh.le Thành Viên Cấp 5

    Chắc gửi tụi nó qua Somali cho mấy anh cướp biển nói chuyện phải trái với nó.
     
  15. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    OK, vậy cũng được. Gửi cho mấy anh súng to thông cho nó sáng mắt thì may ra còn biết làm việc lợi cho dân.
     
    Chỉnh sửa cuối: 13/11/20
    Cá Mập chiên xù thích bài này.
  16. ruaden4 Thành Viên Bạch Kim

    Có gì đó sai sai. Bị súng thông thì chỉ có... nhắm mắt chứ sáng gì nữa bác?
    tin mới về bầu cử mỹ
     
    Cá Mập chiên xù thích bài này.
  17. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Nhiều nhà cái hoãn trả thưởng, dự phòng Trump tái đắc cử
    Các trang cá cược thậm chí tiếp tục nhận đặt tiền, do tỷ lệ cược vẫn biến động và Tổng thống Trump kiện tụng về kết quả bầu cử.

    Cuối tuần trước, hàng loạt hãng tin thông báo ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Dù vậy, nhiều nhà cái lớn vẫn trì hoãn trả thưởng cho hàng trăm triệu người chơi trên khắp thế giới. Họ thậm chí tiếp tục nhận đặt cược, do tỷ lệ cược vẫn biến động và Tổng thống Mỹ Donald Trump liên tục kiện tụng vì chưa chấp nhận kết quả.

    Năm nay, người chơi đã rót số tiền kỷ lục vào các trang dự báo và cá cược. Tính đến thời điểm cuộc bỏ phiếu kết thúc, website cá cược Betfair (Anh) đã nhận được 440 triệu USD tiền đặt cược cho sự kiện này. Con số này tăng lên gần 600 triệu USD hôm sau – hơn gấp đôi tổng tiền cược năm 2016.

    tin mới về bầu cử mỹ
    Tổng thống Mỹ Donald Trump trong một sự kiện hồi tháng 8 tại Mỹ. Ảnh: Reuters

    Vì Trump từ chối thừa nhận thất bại và một số bang tại Mỹ vẫn đang kiểm phiếu, trong đó có Georgia kiểm phiếu lại, Betfair vẫn nhận cược. "Chúng tôi chỉ đóng lại khi chắc chắn được ứng viên nào giành chiến thắng", nhà cái này thông báo trên website. Người đặt cược 1 triệu bảng trên Betfair cho chiến thắng của Biden vì thế vẫn chưa được trả thưởng.

    Dĩ nhiên, họ có lý do để thận trọng. Năm 2016, trước khi cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ diễn ra, nhà cái PaddyPower (Ireland) trả hơn 1 triệu USD cho người đặt cược vào bà Hillary Clinton. Kết quả cuối cùng lại là ông Trump thắng.

    PredictIT cũng chọn giải pháp tương tự Betfair. Nền tảng này là công cụ nghiên cứu của trường Victoria University of Wellington (New Zealand). Họ sẽ tạo ra các thị trường giao dịch hợp đồng tương lai, được coi là các nghiên cứu khoa học. Trên PredictIt, tính đến ngày bầu cử, hơn 117 cổ phiếu đã được giao dịch với sự kiện bầu cử Tổng thống Mỹ. Con số này gần gấp 3 năm 2016 và hiện tại đã lên gần 122 triệu.

    tin mới về bầu cử mỹ - 1
    Diễn biến giá cổ phiếu đại diện cho ông Trump và Biden trên PredictIt.

    Brandi Travis – Giám đốc Marketing tại Aristotle International – công ty hỗ trợ PredictIt cho biết nền tảng này sẽ không đóng cửa thị trường cho đến khi việc kiểm phiếu hoàn thành và hai ứng cử viên giải quyết xong tranh chấp pháp lý.

    "Một khi việc kiểm phiếu toàn tất và chúng tôi xác định có người chiến thắng hợp pháp, chúng tôi sẽ sẽ ngừng thị trường. Cho đến khi đó, chúng tôi sẽ không trả thưởng", ông nói.

    Việc này cũng đồng nghĩa người đặt cược có thể phải chờ hàng tuần, hoặc hàng tháng mới nhận được tiền. "Việc này không tốt cho cả đất nước và chúng tôi nữa", Travis nhận xét về bất ổn hiện tại.

    Vài ngày gần đây, hoạt động trên PredictIt càng sôi nổi. Cổ phiếu đại diện cho Trump đã tăng lên 16 cent, hồi phục từ đáy 8 cent hôm 7/11. Derek Phillips – một tay cược chính trị chuyên nghiệp - năm nay đặt cửa Biden. "Tình hình này gợi nhớ năm 2016, khi các tay cược không nhìn vào số liệu thăm dò cho thấy Trump có thể gặp bất lợi. Tôi chỉ hy vọng việc này không lặp lại", ông nói.

    Robert Barnes – người từng nổi tiếng vì đặt cược vào ông Trump năm 2016 – năm nay đã cược hơn 120.000 USD trên PredictIt. Ngoài việc đặt cược cho ứng viên Tổng thống, ông còn cược cả người chiến thắng từng bang, khoảng cách chiến thắng, cũng như cuộc đua vào Thượng viện và Hạ viện. So với các cuộc thăm dò trước bầu cử, "Trump và đảng Cộng hòa đã làm tốt hơn dự báo", ông nhận xét.


    Hà Thu (theo Bloomberg)
     
    Cá Mập chiên xù thích bài này.
  18. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Thiếu tá tử vong trong khách sạn: Chiều vẫn ngồi uống bia

    Theo đại diện tổ dân phố số 6, chiều ngày 9/11, ông Kiên vẫn ngồi uống bia với anh em trong tổ.
    Liên quan đến thông tin một thiếu tá quân đội tử vong trong khách sạn, sáng ngày 13/11, trao đổi với báo Đất Việt, đại diện tổ dân phố số 6, phường Hoàng Diệu, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình) cho biết, việc tổ chức mai táng cho ông Phạm Trung Kiên (39 tuổi, ngụ tại tổ 6) được tổ chức tại quê gốc của ông này.

    "Anh Kiên mới xây nhà ở tổ 6 được 2 năm nay rồi sinh sống tại đây chứ không phải người gốc ở phường Hoàng Diệu. Anh là cán bộ nhà nước nên cũng đi làm suốt ngày chứ rất ít khi ở nhà.

    Chiều hôm sự việc xảy ra, anh Kiên còn ngồi uống bia với anh em trong tổ. Ở khu này mọi người đoàn kết với nhau lắm, thỉnh thoảng lại mua đồ ăn uống ngồi trò chuyện với nhau. Chiều hôm 9/11, có 5 lít bia mà khoảng 10 người uống nhưng anh Kiên cũng uống ít chứ không uống nhiều đâu", đại diện tổ dân tố số 6 cho biết.


    tin mới về bầu cử mỹ


    Nơi phát hiện vụ việc. Ảnh: Báo Giao thông

    Theo vị đại diện này, từ ngày về tổ dân phố số 6 sinh sống, ông Kiên luôn chấp hành đầy đủ các quy định và tham gia tích cực trong các phong trào, hoạt động của tổ.

    Được biết, ông Kiên đang công tác tại Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Thái Bình, mang quân hàm Thiếu tá.

    Trước đó, vào tối muộn ngày 9/11, Thiếu tá Kiên thuê phòng nghỉ ở một khách sạn tại phường Tiền Phong, TP Thái Bình.

    Đến sáng 12/11, nhân viên khách sạn phát hiện mùi hôi từ căn phòng số 703 nên báo quản lý khách sạn. Gọi cửa nhiều lần không được, nhân viên khách sạn phá khóa cửa thì phát hiện thi thể một người đàn ông.

    Ngay sau khi nhận thông tin vụ việc, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Bình phối hợp với Công an tỉnh Thái Bình khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường.

    Thanh Giang
     
    Cá Mập chiên xù thích bài này.
  19. HieuJavascript Thành Viên Cấp 2

    VE SẦU THOÁT XÁC
    Huawei ko đc mua chip nhưng HorNo thì đc mua Chip
    nó bán mảng di động cho công ty Trung Quốc chứ có bán cho công ty nước ngoài đâu
    tụi nó với nhau cả thôi , đây là chiêu lách luật để sống còn
     
    ruaden4 thích bài này.
  20. Mr.Karamello Thành Viên Cấp 6


    Huawei nó là tập đoàn thuộc nhà nước trung ương nên làm gì có chuyện mấy thằng nước ngoài mua được công ty con của nó. Mấy trò mèo thoát xác ko qua mặt được Mỹ đâu ạ. Để rồi xem mấy con Honor trong tương lai có xài chip Snapdragon ko nhé. Còn cái post này cá gì cũng cá hê hê
     
    Cá Mập chiên xù thích bài này.

Chia sẻ trang này