Tìm kiếm bài viết theo id

tin mới về bầu cử mỹ

Thảo luận trong 'Linh tinh' bắt đầu bởi HieuJavascript, 7/11/20.

ID Topic : 9549400
Ngày đăng:
7/11/20 lúc 22:02
  1. ruaden4 Thành Viên Bạch Kim

  2. tuannokia Thành Viên Cấp 5

    Và 2 người VN nhìn nhau: Zậy sao, ở VN có bầu cử không mậy?
     
    Chỉnh sửa cuối: 15/11/20
    7800II, ruaden4 and HiepSiSiTinh like this.
  3. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Xưa giờ tôi đâu có đi bỏ phiếu, thế mà chúng nó lại đậu. Thế mới tài chứ.
     
  4. ruaden4 Thành Viên Bạch Kim

    Em có đi bỏ phiếu nè, đọc cái "tiểu sử", nhìn hình thẻ đính kèm và phát hiện ra chả quen vị nào hết nên... gạch hết.
    Khi đến kỳ bầu cử, gia đình em cứ đùn đẩy nhau: "Mày đi bầu đi. Sẵn tiện cầm hết phiếu cả nhà vào gạch đại đi." - hình như đây là tình trạng chung của mọi gia đình VN thì phải - em nghe hàng xóm cũng bảo nhau thế.
     
    7800II and Cá Mập chiên xù like this.
  5. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Đi mà khuyến mãi cái vé massage với lon bò húc thì may ra mình còn suy nghĩ lại.
     
  6. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Dân Mỹ nó khác bên mình hen các Bác.

    Người ủng hộ ông Trump hô vang: 'Chúng tôi cần tổng thống trở lại'


    Hàng nghìn người ủng hộ nhiệt thành của Tổng thống Donald Trump đã đổ về Washington để biểu tình phản đối kết quả bầu cử.

    tin mới về bầu cử mỹ


    Hôm 14/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump rời Nhà Trắng để đi đến câu lạc bộ golf tại Sterling, bang Virginia. Từ chiếc xe riêng, ông vui vẻ vẫy chào đám đông người biểu tình. Ảnh: AP.

    tin mới về bầu cử mỹ - 1

    Những người ủng hộ chào đón tổng thống bằng tiếng vỗ tay cùng nhiều tấm biểu ngữ ghi chữ “Best prez ever” (Tạm dịch: Tổng thống tuyệt vời nhất) hay “Stop the steal” (Tạm dịch: Ngăn cản việc đánh cắp cuộc bầu cử”. Ảnh: New York Times.

    tin mới về bầu cử mỹ - 2

    Trong hai ngày cuối tuần, hàng nghìn người ủng hộ ông Trump đã đổ về thủ đô Washington để biểu tình. Giống như tổng thống, họ phản đối kết quả bầu cử và cáo buộc đảng Dân chủ gian lận để giành chiến thắng. Ảnh: AP.

    tin mới về bầu cử mỹ - 3

    Nhìn chung, các cuộc biểu tình có quy mô lớn và diễn ra trong bầu không khí ôn hòa. Song màn đêm buông xuống cũng là lúc đám đông xảy ra xích mích và xung đột. Ảnh: AP.

    tin mới về bầu cử mỹ - 4

    Trên Twitter, thư ký Nhà Trắng Kayleigh McEnany miêu tả các cuộc biểu tình đã thu hút khoảng 1 triệu người ủng hộ ông Trump. Song nhiều nhân chứng cho rằng bà McEnany đã “thổi phồng” số người tham gia. Ảnh: AP.

    tin mới về bầu cử mỹ - 5

    “Sự kiện này không rầm rộ như ngày Quốc khánh nhưng đúng là có một đám đông đang tụ tập”, một sĩ quan cảnh sát đứng gác ở Freedom Plaza cho biết. Ảnh: AP.

    tin mới về bầu cử mỹ - 6

    Bà Zenaida Ochoa, 46 tuổi, đi từ bang Virginia đến thủ đô Washington để biểu tình. Từ khi còn bé, bà Ochoa đã là người hâm mộ ông Trump. “Tổng thống không hoàn hảo” nhưng bà Ochoa ủng hộ chính sách nhập cư của ông ấy. Ảnh: AP.

    tin mới về bầu cử mỹ - 7

    Anh Mike Sembert, một người biểu tình đến từ Fort Meyers ở Florida, cho biết: “Chúng tôi cần tổng thống của chúng tôi trở lại và chúng tôi cần thêm 4 năm nữa từ ông ấy”. Ảnh: AP.

    tin mới về bầu cử mỹ - 8

    Đến nay, kết quả kiểm phiếu cho thấy ứng viên từ đảng Dân chủ Joe Biden đã đắc cử tổng thống. Dù vậy, Tổng thống đương nhiệm Donald Trump vẫn chưa thừa nhận thất bại và liên tục đặt ra nghi vấn về tính toàn vẹn của cuộc bầu cử. Ảnh: AP.

    tin mới về bầu cử mỹ - 9

    Ông Trump vẫn từ chối chuyển giao quyền lực cho ông Biden. Hôm 14/11, tổng thống đương nhiệm còn cáo buộc cuộc bầu cử “gian lận” và ông mới là người giành chiến thắng một cách hợp pháp. Ảnh: AP

    Uyên Uyên
     
    ruaden4 thích bài này.
  7. tuannokia Thành Viên Cấp 5

    Mình cũng thế , lần trước phiếu quăng thùng rác hết. Có đứa redbull sẽ bảo không bầu thì đòi hỏi gì NHƯNG Bầu bán gì khi tụi nó vừa đá bóng vừa thổi còi. Mình đi bầu chẳng khác nào thằng hề dở hơi và lố bịch. Cũng tạo ra bầu cử này nọ để khi ra diễn đàn quốc tế có cái để nói với người ta ,mình thì không thích tốn thời gian vô ích để đánh bóng cho cái lợi ích nhóm ấy.
     
    ruaden4 and HiepSiSiTinh like this.
  8. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

  9. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

  10. Mr.Karamello Thành Viên Cấp 6

    Nhớ đợt bầu cử đại biểu tháng 4, 5 năm 1987, lúc mình còn nhỏ nó cử người xuống từng nhà nhắc đi bầu cử. Ai có thẻ cử tri ko đi bầu lên phường làm kiểm điểm và có thể bị phạt ở đó. Giờ ko đi ko sao chứ ngày trước ko đi là có chuyện liền.
     
  11. HieuJavascript Thành Viên Cấp 2

    Nếu DonlTrump không chịu Nhận Thua
    thứ 1 : thì toà án liên bang sẽ phân xử
    Trump không chịu thua
    thứ 2 : sẽ tiếp tục được đưa ra toà án tối cao phân xử
    Trum không chịu thua
    TOÀN BỘ KẾT QUẢ BẦU CỬ SẼ ĐC HUỶ BỎ
    52 ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI SẼ LÀ NGƯỜI BỎ PHIẾU

    trong 52 ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI
    37 đại biểu quốc hội thuộc phe Cộng Hoà và họ chắc chắn 1000%1000 sẽ bỏ phiếu cho DonalTrump
    25 người còn lại thuốc phe Dân Chủ

    Tất nhiên Trump sẽ có 4 năm tiếp theo
    đó chính là lý do vì sao Biden + Toàn bộ phe Dân Chủ xúi giục Trump phát biểu NHÂN THUA
    vì nếu Trump ko nhân thua Cuộc bầu cử vừa qua SẼ CÒN LÂU MỚI CHẤM DỨT
    và chắc chắn Donal Trump sẽ là tổng thống hoa kỳ đến 2024
     
    ruaden4 thích bài này.
  12. 7800II Thành Viên Kim Cương

    nói như bác thì 2 cái toà án nó lập ra để ngồi nghe thôi chứ có xử đc đâu, chỉ cần trump ko chịu thì nó bó tay à
     
  13. HieuJavascript Thành Viên Cấp 2

    Trump ko nhân thua thì Biden ko có quyền hộ tống trump ra khỏi nhà trắng vì kết quả bầu cử ko rõ ràng "
    lúc bấy giờ phó tổng thống sẽ là người huy kết quả phiếu đại cử tri
    CUỘC BẦU CỬ SẼ PHÂN XỬ QUA QUỐC HỘI MỸ
    Khi trump ko nhận thua sẽ là cuộc chiến đấu của Thượng Viện và Hạ Viện
    họ sẽ bầu ra 1 người xứng đáng
    toà án ko còn can thiệp nữa , chỉ tuyên bố kết quả bầu cử bị huỷ bỏ

    nhưng hạ viên nơi phe dân chủ của Biden đang nắm quyền có thể cấm việc nghị sĩ của đảng này đi vào phòng bỏ phiếu
    lúc bấy giờ Chủ tịch Hạ Viên sẽ tuyên bố là TỔNG THỐNG tạm thời , cuộc bầu cử sẽ được bắt đầu lại
    đó là luật bầu cử mỹ
    https://vnexpress.net/nhung-kich-ban-co-the-xay-ra-khi-trump-khong-nhan-thua-4189943.html
     
    Chỉnh sửa cuối: 17/11/20
    ruaden4 thích bài này.
  14. Mr.Karamello Thành Viên Cấp 6

    Trump ko nhận thua thì tới ngày 20/01/2021 cũng phải rời nhà trắng. Trừ khi Trump có ý định trở thành độc tài như Putin (thay đổi cả hiến pháp) thì kịch bản mới xảy ra như thím nói và Trump thành tổng thống Mỹ trọn đời, rất tiếc Mỹ theo chế độ tam quyền phân lập nên ko thể có độc tài.
     
  15. HieuJavascript Thành Viên Cấp 2

    đọc đi
    https://vnexpress.net/nhung-kich-ban-co-the-xay-ra-khi-trump-khong-nhan-thua-4189943.html
     
    ruaden4 thích bài này.
  16. Mr.Karamello Thành Viên Cấp 6

  17. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

  18. HieuJavascript Thành Viên Cấp 2

    may em nay minh chit no co phe ko bac , no khoe qua ma
     
    7800II and ruaden4 like this.
  19. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    Mấy em này cũng giống mấy anh to khỏe thôi bác, mấy anh to khỏe thì khoái hạ được nhiều em, thì mấy em này cũng khoái hạ được nhiều anh, có khi bác yếu hơn mà em nó lại thích đó.
     
  20. Mr.Karamello Thành Viên Cấp 6

    Gái 1 lần nó hạ 5 thằng ngon ơ, mà nhiều con còn bài đẹt làm giá, trong lòng thì khoái tận cùng nhưng vẫn tỏ ra ko thích, đây là đặc điểm của 90% gái VN, gái Tây tụi nó ko có cái tính này. Bởi thế gái Tây luôn lấy được thằng mình thích còn gái VN toàn lấy thằng thích mình =))

    -Từ xưa đến nay chỉ có trai bị yếu sinh lý chứ gái đâu có bị (trừ khi tới tuổi mãn kinh).
     

Chia sẻ trang này

Tình hình diễn đàn

  1. nhacaiuytinso2vip
Tổng: 1,607 (Thành viên: 1, Khách: 1,586, Robots: 20)