Ai nói ác thì cũng đành chịu , mình đem trả lại [ ng đưa chắc chắn bik , để coi vớt vát đc hay ko ,có nhìu ng bik tiền giả mún đưa mình , mà đem trả họ cũng cho trả, còn ko trả thì họ hời ]. Trả mà họ ko lấy thì đem đy xài lun. Vài dòng ác ý , mong chém vừa tay. Haha
Mượn tờ 500k để nói đến nhân tình thôi. Có vài bác trên đây, mua bán hàng, hàng bị lỗi, không nói ra. Nếu bán cho người khá giả, không sao, hư cái này, họ mua cái khác. Nhưng nếu bán cho một sinh viên nghèo, để dành tiền mới đủ tiền để mua cái đó thì sao? Tờ 500k cũng vậy, nếu bạn dùng vào chỗ sang, khá, thì không sao, nếu nó rơi vào tay của một chi lao công, của một anh xe ôm, người ta đổ mồ hôi, sôi nước mắt mới có được tờ đó thì sao? Mình để câu hỏi ngắn, nhưng ý mình là hậu quả của nó, nếu nó rơi vào tay của những người nghèo khó thì sao. Họ có một tờ, ra mua đồ, không được, bị chửi, có khi bị CA bắt thì sao? Lỗi thuộc về ai?
Tờ 500k giả khi còn mới thật sự rất khó phát hiện nếu ko "ve vuốt" kĩ. Trở lại câu chuyện...Đúng là cuộc sống bây giờ nhân quả là trước mắt, tối mắt vì lòng tham thì chỉ mang ân hận suốt cuộc đời thôi. Còn đến ân hận là gì cũng ko biết thì "không khá được". PS: 2pic hot quá mà giờ mới đc đọc.
Nhớ mãi lần đầu tiên mua Đt trên 5s, lúc đó bị mất đt, xoay mãi dc 500k, mua cái xài chữa cháy thì bị thuốc hàng Tàu
kể cái kết đi bạn rốt cuộc là sư biết sự thật và quay về chùa tụng kinh cho ông kia bị quả báo?? vấn đề 500k giả và laptop thuốc là 2 cái khác nhau, ko thể đánh đồng được
Em cứ nghĩ nếu là bác Kim thì phải có 1 ý tưởng gì đó hay hơn chứ:smile: Em xin nêu 1 ý tưởng khác với 4 phương pháp mà chủ thớt đưa ra... Đó là em sẽ rửa tiền, nói 1 cách nôm na là rửa tiền giả thành tiền thật. Rửa tiền sẽ bị lỗ "lai" chút ít mà cũng có thể lời gấp đôi, nói tới đây chắc có vài ae hỉu đc vấn đề rồi phải ko ạ? thứ I : mình có thể đánh đề hết số tiền đó chiều hên trúng thì vô mánh mà toàn tiền thật,xui lắm mới dính lại tờ 500 giả, còn nếu bồ nào nhát tay thì đánh 50k thối lại 450k tiền thật Thứ II : là ae nào thik bóng đá như anh Kim thì xuống xác tờ 500 giả đó luôn, mai hên thì lỗ lai vài chục, còn xui thì coi như mình bỏ Nếu ai ko máu me thì bắt thỉ số 100k thui, thối lại 400 cũng là tiền thật coi như chi phí rửa tiền. Vì 2 hình thức trên là bị cấm ở nước ta nên ta làm như vậy là coi như tụi thầu đề hay lò banh nó mất vài giọt nước trong cái ao mà thui, chả ảnh hưởng gì hết, nếu có thì anh nào máu me cờ bạc bị chung tờ tiền giả cũng coi như cái giá phải trả quá rẻ cho cái tôi cờ bạc:beat_brick: ý kiến em như vậy ae thấy sao