Đọc qua chuyện của bạn thấy có 2 trường hợp thôi : 1/ Quá mê gái bỏ vk con 2/ Bị bùa yêu , bùa này thì hoàn toàn có thật thôi ,chứ không phải thế kì 21 rồi mà không có bùa ngải . Bùa ngải có từ nhiều thế kỉ rồi ,ai từng bị qua sẽ hiểu rõ . Mình có 1 người bạn bị rồi lên hiểu rõ .Nếu xác định là bị bỏ bùa thì kiếm thầy thôi ,còn không thì thử cách này nếu bạn có được 1 cọng tóc của người chơi bùa( con nhỏ đó) , thì bạn kiếm 1 con gà trống,và 1 hột bắp .Sau đó cột cọng tóc vào hạt bắp cho con gà trống ăn là ok . Cách này thì hơi ác ,vì con nhỏ đó sẽ bị vật lại ngay ! Còn không ,có được tóc con nhỏ đó cũng tốt ,giử kĩ kiếm thầy giải ,có tóc là dễ giải hơn . Chia sẻ các bạn 1 kinh nghiệm trách bị bỏ bùa chơi ngải : cẩn thận đừng để người khác có tóc hay vụn móng tay ,da ,.. của mình . Cũng như tên thật ,ngày tháng năm sinh ,hình ảnh .tốt nhất là sài nick name ,không share ngày tháng năm sanh thật . Nếu các bạn để ý ,đánh ghen rất hay bứt tóc ,đó có thể là do thói quen ẩu đả của phụ nữ và cũng có thề phục vụ mục đích chơi bùa ngải !! Những người làm ăn thường thay đổi tên cúng cơm ,và chỉ để năm sanh không ngày tháng . Một số trường hợp không nhớ ngày tháng thì không nói ,còn đa số để đề phòng . Cái gì tin là có ,mà không tin thì không có ,vấn đề bùa ngải hại người ,tốt nhất không nên tìm hiểu ,mà lỡ bị chơi thì gỡ thôi ! Hi vọng anh của bạn là trường hợp 1 ,vì vài bữa chán sẽ về ,còn trường hợp 2 thì chừng nào gỡ được thì mới có hi vọng ! Good luck